Xét xử 5 đối tượng tổ chức cho 235 người trốn ra nước ngoài

Thứ tư, 25/06/2025 07:25

Chỉ trong vòng 5 tháng, Hồ Đình Vinh (1990, trú huyện Phú Vang, TP Huế) cùng Nguyễn Minh Thắng (1986), Nguyễn Thắng Lợi (1994), Trần Thanh Tâm (1982), Trần Phúc (1999, cùng trú huyện Phú Lộc, TP Huế) đã tổ chức cho 235 người lớn và trẻ em trốn đi Lào, thu lợi bất chính hơn 147 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 24-6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án: "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" đối với 5 bị cáo: Hồ Đình Vinh (1990), Nguyễn Minh Thắng (1986), Nguyễn Thắng Lợi (1994), Trần Thanh Tâm (1982) và Trần Phúc (1999).

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Lào gặp nhiều hạn chế. Lợi dụng tình hình này, Hồ Đình Vinh đã móc nối với đối tượng Súc Sá Vẳn Bua Lặt Tha Xay (1991, quốc tịch Lào, là cán bộ Sở Lao động và Phúc lợi tỉnh Salavan, Lào) để tổ chức đưa người Việt Nam nhập cảnh trái phép sang Lào.

Theo thỏa thuận, Vinh chịu trách nhiệm tìm người Việt Nam có nhu cầu sang Lào lao động, lập danh sách và gửi cho đối tượng người Lào. Để tạo điều kiện nhập cảnh, Súc Sá Vẳn đã làm giả giấy phép hạng ngạch sử dụng lao động nước ngoài của một số công ty ở Lào. Sau khi hoàn tất hồ sơ, nhóm này sẽ tiến hành xin cấp visa, tổ chức đưa người sang Lào qua cửa khẩu La Lay (tỉnh Quảng Trị).

Mỗi người được đưa sang Lào phải chi trả 6.000.000 kíp Lào, bao gồm các khoản phí như bảo lãnh nhập cảnh, cấp visa, phương tiện di chuyển và chi phí cách ly y tế. Sau mỗi chuyến đi trót lọt, Vinh được trả công từ 2.000.000 đến 2.500.000 kíp Lào.

Dù biết việc Vinh tổ chức cho những người khác xuất cảnh là trái phép nhưng các đối tượng Nguyễn Thắng Lợi, Nguyễn Minh Thắng, Trần Thanh Tâm, Trần Phúc vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính. Từ tháng 1 đến tháng 5-2022, các bị cáo trên đã tổ chức cho 205 người lớn và 30 trẻ em trốn đi Lào, tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 147 triệu đồng.

Trong đó, Hồ Đình Vinh đưa 235 người trốn đi, thu lợi bất chính 40 triệu đồng; Nguyễn Minh Thắng tổ chức đưa 99 người (84 người lớn, 15 trẻ em), hưởng lợi 36,3 triệu đồng; Nguyễn Thắng Lợi tổ chức đưa 98 người (86 người lớn, 12 trẻ em), hưởng lợi 40 triệu đồng; Trần Thanh Tâm tổ chức đưa 38 người (35 người lớn, 3 trẻ em), thu lợi 11,4 triệu đồng, trực tiếp đưa người đến cửa khẩu 4 lần, thu thêm 10 triệu đồng, tổng cộng 21,4 triệu đồng; Trần Phúc phụ trách xin cấp visa tại Lãnh sự quán Lào ở Đà Nẵng cho 250 người, trực tiếp đưa người đến cửa khẩu 4 lần, thu lợi 9,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý xuất nhập cảnh của Nhà nước, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Vinh 5 năm 3 tháng tù; 4 bị cáo: Nguyễn Thắng Lợi, Nguyễn Minh Thắng, Trần Thanh Tâm, Trần Phúc cùng mức án 5 năm tù đều về tội: "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

T.T.H